Cập nhật bão số 9: Hàng trăm ngôi nhà tốc mái, chưa có thiệt hại về người

2020-10-28 13:30:49 0 Bình luận
Sáng nay 28/10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 1 cấp, bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Báo Lao Động đưa tin Bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền trong sáng nay với tâm bão kéo dài từ bờ biển của Quảng Nam đến Quảng Ngãi và Bắc Bình Định gây gió lớn. Theo nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người ngoài hàng trăm ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái, nhiều địa phương chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn.

Bão số 9 gây tốc mái hàng trăm nhà dân ở Quảng Ngãi. Ảnh: Hữu Long

Liên quan đến 16 thuyền viên của 2 tàu cá mất liên lạc ở Bình Định từ tối 27.10 trước khi bão đổ bộ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết đã điều 3 tàu kiểm ngư tiếp cận hiện trường để bằng mọi cách cứu người.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, công tác ứng phó của các địa phương đến thời điểm này có thể nói là rất tốt. "Chúng ta giữ được an toàn cho đội hình hơn 374 nghìn dân vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn, chục ngàn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn cùng 188.256 lồng bè cá; các hồ chứa nước...

Về công tác ứng phó tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Từ đây đến chiều tối gió vẫn còn rất lớn nên các điểm trú ẩn dân vẫn ai đâu ở đó, không được chủ quan quay về nhà.

Đặc biệt hai hôm nay mưa lớn trên toàn tuyền và dư báo tới đây sẽ còn mưa rất lớn nên các địa phương phải lên ngay phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, chống lũ lụt và sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng với khu vực Tây Nguyên, hiện thời điểm này vẫn đang có gió to mưa lớn nên không được chủ quan lơ là các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là lũ và sạt lở núi.

Báo Tuổi trẻ cho hay tại Quảng Ngãi đến 13h30, thống kê ban đầu của chính quyền Quảng Ngãi cho thấy, trận bão số 9 chưa gây thiệt hại về người, nhưng đổ sập 1 căn nhà ở huyện Tư Nghĩa, làm tốc mái, hư hỏng 934 nhà (Đức Phổ: 300 nhà, Tư Nghĩa: 70, Trà Bồng: 22, Sơn Tây: 16, Sơn Tịnh: 493, Ba Tơ: 32, Sơn Hà: 1).

Một trụ BTS của hãng viễn thông ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ. Cơn bão cũng làm 31 trụ sở, cơ quan hư hỏng, tốc mái; chợ Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa bị hư hỏng hoàn toàn; nhiều ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm; 28 trường học bị tốc mái.

Nhà dân tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi hư hỏng - Ảnh: TRẦN MAI

Tại Quảng Nam nhiều nhà tốc mái chắn ngang quốc lộ, trụ điện ngã đổ

Hiện ở TP Tam Kỳ vẫn còn gió mạnh, nhưng mưa đã ngớt. Nhiều nhà dân ở ven biển tỉnh này bị gió cuốn bay mái tôn. Trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Thăng Binh, nhiều cây cối ngã đổ chắn ngang đường. Một số cột điện ở vỉa hè bên đường trên quốc lộ 1 cũng bị ngã đổ.

Tại huyện Phước Sơn, mưa to kéo dài kèm gió lớn khiến nhiều khu dân cư bị sạt lở nặng. Đã có người dân ở xã Phước Thành bị thương được chuyển đến cấp cứu tại Trạm y tế xã. Thông tin sơ bộ, hiện trên địa bàn huyện đã có ít nhất 10 ngôi nhà của người dân bị sạt lở.

Lúc 14h, ông Lê Văn Sinh - chủ tịch UBND huyện Núi Thành - cho biết 2 ngư dân bị mắc kẹt trên chiếc thuyền câu mực chìm khi đang tránh trú bão tại địa bàn xã Tam Quang đã được giải cứu thành công.

Đến 14h, nhiều hộ dân vẫn liên lạc đến UBND huyện đề nghị hỗ trợ do nhà cửa bị gió thổi tốc mái.

Hiện tại, gió đã bắt đầu đổi chiều, quật trở lại sau 30 phút lặng gió.

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, thời điểm gió bão mạnh nhất là từ 12-14h. Các địa phương ven biển gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 còn kéo đến 15-16h chiều 28/10.

Ông Sinh khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng, không nên ra đường khi hoàn lưu bão đang tác động đến địa bàn.

Mái tôn của người dân bay chắn ngang quốc lộ 1 qua Quảng Nam - Ảnh: M.C

Theo Báo Thể thao và Văn hóa hàng chục nhà dân tại Phú Yên bị tốc mái, mất điện diện rộng

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 9 cập nhật 11h ngày 28/10

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Phú Yên, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, gió giật mạnh, lượng mưa đo được từ 34,4 đến 132,8mm. Hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ, mất điện trên diện rộng.

Tại thị xã Sông Cầu, đến 10 giờ sáng 28/10, mưa to, kèm theo gió giật khiến 31 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại nặng nhất tại xã Xuân Lộc 29 nhà, Xuân Cảnh 1 nhà, Xuân Hải 1 nhà. Gió mạnh cũng khiến trụ sở xã đội của xã Xuân Bình bị tốc mái, 2 ghe công suất nhỏ của ngư dân bị sóng nhấn chìm; hàng chục dìa tôm, cá của người dân bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Trung Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu cho biết, hiện trên địa bàn gió giật rất mạnh, toàn xã bị mất điện.

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường Phú Yên - Gia Lai đoạn qua xã Phú Mỡ bị sạt lở, đất đá bồi lấp 2/3 mặt đường khiến giao thông qua lại khu vực gặp nhiều khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân đã cắt cử lực lượng ứng trực, ngăn không cho người dân qua lại khu vực sạt lở, nơi ngập úng.

Đến 10 giờ ngày 28/10, Phú Yên có 51 xã, phường, thị trấn bị mất điện, nhiều nhất tại thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa. Tại thị xã Đông Hòa, nhiều trụ điện đã bị gió quật ngã, đổ. Điện lực Phú Yên đang tập trung khắc phục sự cố mất điện, đảm bảo an toàn, sớm cấp điện lại cho người dân.

Hơn 300 ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị tốc mái, đường phố không có bóng người

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, sáng 28/10, sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 đã giảm đi 1 cấp.

Do ảnh hưởng của bão, tại Bình Châu ( huyện Bình Sơn) đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Lượng mưa 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 27/10 đến 7 giờ ngày 28/10) phổ biến trong khoảng 60 - 100 mm ở vùng đồng bằng, vùng núi lượng  mưa từ 80-160 mm, có nơi trên 200 mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dự kiến ngày và đêm 28/10 có mưa rất to, tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 150 - 350 mm; đề phòng có lũ ống, lũ quét và sạt lở ở vùng núi, cửa sông ven biển, nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, cửa sông, đầm phá ven biển; đề phòng khả năng xảy ra lũ lớn trên các sông trong tỉnh.

Để đảm bảo an toàn, Điện lực Quảng Ngãi tiến hành cắt phụ tải, hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng.

Theo thống kê ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi đã có 314 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng, trong đó thị xã Đức Phổ là 300 nhà, Trà Bồng 10 nhà và Sơn Tây 4 nhà.

Ông Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện nay gió và mưa rất mạnh. Cơn bão số 9 đã gây thiệt hại khá nặng về tài sản trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ, trên 300 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trong đó phường Phổ Minh có 45 nhà, xã Phổ Nhơn có 45 nhà, phường Phổ Hoà có 31 nhà... Mưa bão cũng làm tốc, hư hỏng mái một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn thị xã. Một trụ thu phát sóng di động (BTS) Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị gãy đổ.

Tại thành phố Quảng Ngãi, hiện nay gió rất mạnh kèm theo mưa lớn. Trên các tuyến đường, cây cối bị gãy cành, một số công trình nhà dân bị tốc mái. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên các tuyến đường chính hầu như không có người qua lại.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...